Công ty Tùng Lâm không xây dựng công trình trong vùng lõi Yên Tử

2015-11-01 23:27:55 0 Bình luận
Mấy ngày qua, dư luận báo chí cho rằng Công ty CP phát triển Tùng Lâm (Cty Tùng Lâm) cho xây dựng công trình không phép nhà văn hóa trong vùng lõi Khu di tích danh thắng Yên Tử. Phóng viên Báo Xây dựng đã trực tiếp về Yên Tử (thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) để tìm hiểu vấn đề và kết quả không phải như vậy.


Sau khi hoàn thành, khu nhà văn hóa truyền thống sẽ là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa của tỉnh Quảng Ninh cũng như của đất nước.

Được biết, năm 2001 UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Quyết định số 604/QD-UB về việc phê duyệt Dự án đầu tư vận chuyển hành khách công cộng bằng ca bin cáp treo tại thị xã Uông Bí. Sau hơn một năm triển khai, dự án đã đi vào hoạt động và Cty Tùng Lâm là đơn vị được giao quản lý, vận hành toàn bộ các hoạt động trong Khu di tích danh thắng Yên Tử.

Sau một thời gian hoạt động, hệ thống cáp treo đã phát huy tác dụng trong việc vận chuyển du khách khi đến Yên Tử với tần suất 1,6 triệu lượt người/năm. Tuy nhiên qua quá trình hoạt động, một số hạng mục của dự án đã xuống cấp, đòi hỏi phải được sửa chữa kịp thời để phục vụ du khách cũng như đáp ứng được nhu cầu ngày một tăng cao về nhu cầu vận chuyển du khách mỗi khi đến mùa lễ hội.

Ngày 02/10, Cty Tùng Lâm đã có công văn số 212/CV-TL gửi UBND thành phố Uông Bí, Ban quản lý di tích và rừng Quốc gia Yên Tử về việc xin phép tu sửa lại Nhà văn hóa truyền thống. Đến ngày 5/10, UBND thành phố Uông Bí đã có công văn trả lời, trong đó công văn có nêu rõ: Vị trí công trình nhà văn hóa truyền thống của Cty Tùng Lâm nằm trong tổng thể khu vực ga cáp treo, được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt cho phép Cty xây dựng từ năm 2001. Đến nay Nhà văn hóa truyền thống đã bị nứt tường, dột mái, xuống cấp gây nguy hiểm khi thực hiện các hoạt động văn hóa của cán bộ, nhân viên trong Cty và không đảm bảo mỹ quan khu vực.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Trọng Thanh, Phó Giám đốc Cty Tùng Lâm cho biết: Sau khi có văn bản hướng dẫn, Cty đã khẩn trương làm các thủ tục xin phép theo quy định. Tuy nhiên, do một vài yếu tố khách quan chưa thể hoàn thiện được hồ sơ xin cấp phép, cũng như đảm bảo an toàn cho du khách cũng như cán bộ, nhân viên đang làm việc, chúng tôi đã cho phá phần gian giữa Nhà thờ Tam tổ Trúc Lâm.

Để đảm bảo cảnh quan sau khi phá dỡ, cũng như để đáp ứng tiến độ phục vụ hành khách sắp đến mùa lễ hội, chúng tôi đã cho dựng một số hạng mục nhỏ trong quá trình hoàn tất thủ tục xin phép. Tôi khẳng định việc cải tạo sửa chữa công trình này nằm hoàn toàn trên nền công trình cũ, trong khu ga đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt, cấp GCNQSDĐ và thuộc khu vực bảo vệ 2 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ chứ không phải vùng lõi mà một số báo đã phản ánh.

Về vấn đề này, ông Phạm Tuấn Đạt, Phó chủ tịch UBND thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) cho biết: Năm 2001 khuôn viên của ga cáp treo được quy hoạch và cấp GCNQSDĐ trong toàn dự án với diện tích khoảng gần 10.000 m2. Nhà sinh hoạt văn hóa của công nhân viên tồn tại từ năm 2001 đến thời điểm này. Tôi khẳng định công trình này không phải là cung thờ tự trong Khu di tích danh thắng Yên Tử mà là khu sinh hoạt văn hóa của Cty Tùng Lâm.

Và cũng xuất phát từ việc công trình đã xuống cấp, hư hỏng nên phía Cty đã có công văn xin tháo dỡ, cải tạo, sửa chữa nâng cấp. Việc này, thành phố có văn bản hướng dẫn báo cáo với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và UBND tỉnh Quảng Ninh.

Ngoài ra, theo Quyết định số 334/QĐ-TTg về phê duyệt đề án mở rộng và phát triển Khu di tích lịch sử danh thắng Yên Tử của Thủ tướng Chính phủ thì công trình này nằm trong vùng 2 thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Quảng Ninh. Công trình đó không phải là xây mới ở 1 vị trí chưa được quy hoạch mà vị trí đó là vị trí quy hoạch trong khuôn viên của ga cáp treo được UBND tỉnh quy hoạch cho xây dựng. Vì lý do an toàn và nhu cầu phục vụ của Cty nên phía Cty Tùng Lâm đã cho dựng một số cột khi chưa có phép. Việc này đã được các cấp có thẩm quyền kiểm tra và yêu cầu dừng thi công để xin phép theo quy định.

Ông Phạm Tuấn Đạt cũng cho biết: Từ nhiều năm nay, phần diện tích mà phía Cty Tùng Lâm xây Nhà văn hóa truyền thống là nơi đã diễn ra các hoạt động biểu diễn nghệ thuật chào mừng lễ hội trong năm như: Đêm thơ Yên Tử, nơi triển lãm các tranh, ảnh di sản, nơi tổ chức khai mạc Lễ hội xuân Yên Tử mùng 10 tháng giêng âm lịch… Với thành phố Uông Bí, trong vài năm nay Cty Tùng Lâm đã đóng trên dưới 30 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách Nhà nước, bố trí nhiều nhân công cho con em xã Thượng Yên Công. Cùng với xã hội hóa, Cty Tùng Lâm đã giúp thành phố và các đơn vị trong địa bàn về phát triển kinh tế, giúp đỡ các hộ nghèo hay tham gia phát triển văn hóa trong các dịp trọng đại.

Trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng, ông Hồ Chí Đức, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Ninh cho biết: Căn cứ vào Quyết định số 334/QĐ-TTg ngày 18/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ, thì khu vực cải tạo, sửa chữa của Cty Tùng Lâm là khu vực 2 chứ không phải khu vực 1. Sau khi có thông tin về việc Cty Tùng Lâm có sửa chữa, cải tạo lại khu nhà thì Sở cũng đã có Đoàn đến tổ chức kiểm tra. Có thể nói, khu vực này đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt làm hệ thống cáp treo, nhà làm việc của Cty và đã được cấp GCNQSDĐ do vậy việc Cty có tu sửa công trình đã xuống cấp là bình thường. Điều bất thường là phía Cty Tùng Lâm chưa hoàn thiện xong thủ tục xin phép đầy đủ. Đến thời điểm này, các cơ quan chức năng đã yêu cầu phía Cty dừng thi công công trình và hoàn thiện hồ sơ xin phép xây dựng theo quy định. Cũng theo quy định của Thủ tướng thì các công trình xây dựng tại vị trí này phải có kiến trúc hài hòa với khu vực, mật độ xây dựng đảm bảo các quy định, tuy nhiên các hoạt động xây dựng phải được cấp phép.

Như vậy đã rõ, những “lình xình” mà dư luận mấy ngày qua phản ánh về việc Cty Tùng Lâm xâm hại di tích, xây dựng công trình trong vùng lõi di tích Yên Tử là chưa đúng bản chất vấn đề. Sự việc chỉ dừng lại ở việc phía Cty Tùng Lâm tổ chức dựng một số cột bê tông trên nền gian giữa khu nhà thờ Tam tổ Trúc Lâm trong khuôn viên nhà ga quản lý của Cty. Việc này phía Cty đã cho dừng thi công và đang hoàn thiện thủ tục xin phép xây dựng theo quy định.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Bác Hồ với quê hương xứ Nghệ

Làng Sen trời tháng 5 trong vắt, dòng người trong nước và quốc tế đổ về Kim Liên dự Lễ hội Làng Sen năm 2024 nhân dịp Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí này, gợi nhớ những câu chuyện xúc động hai lần Bác Hồ về thăm quê hương.
2024-05-19 14:40:00

Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc giáo dục thanh niên

Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là anh hùng giải phóng dân tộc, vừa là 'kiến trúc sư' của Nhà nước Việt Nam độc lập. Với tầm nhìn của một vĩ nhân cùng trải nghiệm thực tiễn của lãnh tụ cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của thanh niên và tầm quan trọng của việc giáo dục thanh niên.
2024-05-19 09:30:58

TP Hạ Long (Quảng Ninh): Nhiều kết quả nổi bật sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành ủy Hạ Long tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, khen thưởng phong trào “Học và làm theo Bác” năm 2023 và sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU ngày 16/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố.
2024-05-18 16:21:54

Thủ tướng: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030".
2024-05-18 09:58:07

Hiệp hội người Hàn Quốc tại Hồ Chí Minh và Công ty TNHH K&P HASE ký biên bản ghi nhớ

Ngày 16/5/2024, tại số 47 Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ kí kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty TNHH K&P HASE và Hiệp hội người Hàn Quốc tại HCM – Lãnh Sự Quán Hàn Quốc (Korean Association in HCMC).
2024-05-16 23:30:00

Hội nghị Trung ương 9: Chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, nội dung chương trình Hội nghị Trung ương lần này tuy không nhiều đầu việc, nhưng có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và chỉ đạo chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.
2024-05-16 15:54:13
Đang tải...